Kết quả tìm kiếm cho "máy in 3D"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 115
Ngày 29/10, Trường Đại học Kiên Giang (tỉnh An Giang) tổ chức giới thiệu quy trình tái chế sản phẩm từ rác thải ngư cụ. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam”.
Trang phục hoa lá trẻ trung, hiện đại nhưng dễ bị gắn mác 'sến' và 'bánh bèo' nếu người mặc không tinh ý. Những bí quyết diện áo hoa, váy hoa dưới đây góp thêm góc nhìn để nàng có thể tạo nên các bản phối sang xịn từ tủ đồ họa tiết hoa lá yêu thích.
AirPods là dòng tai nghe không dây được thiết kế để hoạt động tối ưu trong hệ sinh thái Apple. Hãy cùng khám phá các dòng AirPods nổi bật trong năm 2025.
Trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về phong trào "Bình dân học vụ" cách đây 80 năm và “Bình dân học vụ số” hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, một loại vật liệu xây dựng đột phá đang được phát triển tại Viện Công nghệ Israel (Technion) sử dụng vi sinh vật thay vì xi măng để kết dính các hạt cát, đồng thời hấp thụ khí CO₂ trong không khí, yếu tố góp phần lớn vào hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Công tác chuyển đổi số đang tác động tới nhiều ngành, lĩch vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Sự thay đổi này buộc các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới để thích ứng với sự thay đổi nhu cầu của du khách.
Nhiều bệnh nhân quốc tế vượt ngàn cây số đến Việt Nam điều trị, vì họ tin vào chuyên môn bác sĩ, kỹ thuật hiện đại.
Ngày 23/4, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân đã long trọng tổ chức lễ công bố đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp đồng bào cả nước đang hướng về ngày lễ trọng đại, đánh dấu thời khắc lịch sử mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khi non sông được thu về một mối cách đây tròn nửa thế kỷ.
Các "nhà máy in 3D siêu nhỏ" đang nhận được kỳ vọng lớn trở thành giải pháp giúp biến rác thải nhựa thành sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, phù hợp để sử dụng trong ngành xây dựng.
Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc ứng dụng công nghệ mới như in 3D, trí tuệ nhân tạo (AI), robot… đã thực sự thay đổi diện mạo và mang đến "cuộc cách mạng" cho ngành thời trang, may mặc toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Bel Albatros, một công ty tại Brussels (Bỉ), đang tiên phong trong việc biến rác thải nhựa thành nguyên liệu tái chế để sản xuất các vật dụng mới.